Kết quả tìm kiếm cho "Mưu sinh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 6829
Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình).
Từ ngày 21/4/2026, bắt đầu khởi động vận hành 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, bao gồm: Chuyển sinh hoạt đảng chính thức; chuyển sinh hoạt đảng tạm thời; thủ tục thu, nộp đảng phí; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác.
Ngày 16/4, đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt Ban chỉ đạo 389 quốc gia), do Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia Vương Trường Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang nhằm nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc công tác chống buôn lậu, kinh doanh, vận chuyển trái phép xăng dầu trên địa bàn biên giới, vùng biển.
Tại 2 xã Vân Khánh và Tân Thạnh, nhịp sống mưu sinh của ngư dân vẫn đều đặn theo con nước. Người ra khơi đánh bắt hải sản đến người thu mua đều đang dần thay đổi cách làm để thích ứng. Giữa nhiều khó khăn, nghề biển vẫn được giữ bằng sự linh hoạt và niềm tin vào ngày mai.
Chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội mang đến nhiều tiện ích cho người dân, rút ngắn khoảng cách, thời gian, đảm bảo tính minh bạch, chính xác đến từng đối tượng.
Chiều 15/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước dự và chỉ đạo hội nghị.
Khởi nghiệp từ nghề nuôi vịt chạy đồng với những tháng ngày cơ cực rong ruổi khắp các cánh đồng ở miền Tây từ khi tuổi mới đôi mươi, nay ở tuổi U60, vợ chồng ông Tô Bửu Thạch (tự Tám Thạch) thấy mình “đã đủ”. “Đủ” theo ông bà Tám Thạch là có cuộc sống “đủ ăn”, con cái có công việc ổn định, thảo hiền. Với họ, được vậy là hạnh phúc.
Ở xã Thạnh Hưng, nghị quyết không nằm ở câu chữ trên giấy. Từ hợp tác xã đến cánh đồng, cách làm mới giúp nông dân tăng năng suất, giảm chi phí, nâng thu nhập.
Bước vào cao điểm mùa khô, xã Phú Tân triển khai nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy (PCCC), từ tuyên truyền, kiểm tra đến kiện toàn lực lượng phòng cháy tại chỗ.
Với nhiều nỗ lực, Công an xã Phú Hữu giữ vững an ninh, trật tự, góp phần ổn định đời sống người dân vùng biên.
Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 gọi tên 3 cán bộ Đoàn của An Giang. Mỗi người một hành trình, nhưng gặp nhau ở tinh thần dấn thân vì cộng đồng.
Mùa khô năm 2026 tại An Giang được dự báo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng khi thời tiết diễn biến bất thường, mưa trái mùa xen kẽ nắng nóng kéo dài. Trước thực tế đó, lực lượng chức năng, doanh nghiệp và người dân đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.